Ukraine đặt mục tiêu gia nhập EU sau 10 năm nữa

Ukraine đặt mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu sau 10 năm tới, đồng thời chủ trương phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Nga.
Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovich, tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau 10 năm tới, đồng thời chủ trương phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Nga.

Tuyên bố trên đây đã được Tổng thống Yanukovich đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn tờ Tấm gương của Ukraine số ra ngày 20/8.

Ông khẳng định Kiev đã xác định rõ tương lai của mình và gia nhập EU là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Ukraine mong muốn tham gia xây dựng một châu Âu thống nhất trên cơ sở các giá trị của tự do, dân chủ và pháp quyền.

Ngoài việc phát triển quan hệ hữu nghị và đối tác có lợi với Liên bang Nga, Ukraine cũng chủ trương hợp tác với Mỹ và Trung Quốc cùng các tổ chức quốc tế khác nhau, kể cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong vấn đề đảm bảo an ninh châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục