Ukraine: Đề xuất với phe đối lập sẽ được xem xét lại

Đề xuất của chính quyền Ukraine trao cho phe đối lập những vị trí cao trong chính phủ đổi lấy việc chấm dứt bạo loạn có thể sẽ được xem xét lại vào 28/1.

Đề xuất của chính quyền Ukraine trao cho phe đối lập những vị trí cao trong chính phủ, để đổi lấy việc chấm dứt bạo loạn ở thủ đô Kiev và một số địa phương khác, không phải mang tính vô thời hạn.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết đây là khẳng định được ông Oleg Tsarev, nghị sỹ thuộc Đảng Các khu vực cầm quyền ở Ukraine, đưa ra khi trả lời phỏng vấn báo chí ngày 26/1.

Theo ông Tsarev, thời điểm xem xét lại đề xuất này có thể là ngày 28/1, khi Quốc hội Ukraine nhóm họp để thảo luận về tình hình khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ông Tsarev cũng khẳng định chính quyền Ukraine sẽ không xem xét sửa đổi đạo luật đã được Quốc hội thông qua ngày 16/1 vừa qua, vốn siết chặt các biện pháp xử lý đối với các trường hợp biểu tình bất hợp pháp.

Phát biểu của ông Tsarev được đưa ra sau khi các thủ lĩnh phe đối lập từ chối tham gia nội các mới theo đề xuất của Tổng thống Viktor Yanukovich.

Thủ lĩnh Đảng Đất mẹ, ông Arseniy Yatsenyuk, người được đề nghị trao ghế Thủ tướng, đã tỏ rõ tham vọng khi bày tỏ rằng đề xuất mới này là chưa đủ và phe đối lập muốn là bên áp đặt "luật chơi."

Ông Yatsenyuk đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục phát động các cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc, nhằm gia tăng sức ép đối với cả Tổng thống và chính phủ đương nhiệm.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra căng thẳng trên đường phố Kiev. Vào rạng sáng nay 27/1 (theo giờ Hà Nội), hàng chục người biểu tình đã tấn công trụ sở Bộ Tư pháp, tháo dỡ các hàng rào chắn ở bên ngoài và đập vỡ các cửa kính tòa nhà để tràn vào bên trong.

Chiêu thức phong tỏa, tấn công các trụ sở chính quyền cũng được người biểu tình thực hiện tại một số thành phố lớn khác của Ukraine trong ngày 26/1, như tại Dniepropetrovsk ở miền Đông, Sumy ở khu vực Đông Bắc và Zaporizhya ở Đông Nam.

Tính đến nay, lực lượng biểu tình đã chiếm giữ trụ sở chính quyền của 12 tỉnh và phong tỏa bốn trụ sở tỉnh khác trong tổng số 27 tỉnh thành trên cả nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục