Ukraine điều tra hình sự đối với cựu Thủ tướng Italy S.Berlusconi

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi do vi phạm lệnh cấm nhập cảnh vào Ukraine.
Ukraine điều tra hình sự đối với cựu Thủ tướng Italy S.Berlusconi ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Crimea hồi tháng Chín. (Nguồn: TASS)

Theo TASS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền thuộc Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), ông Georgy Logvinsky cho biết Cơ quan An ninh nước này (SBU) đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi do vi phạm lệnh cấm nhập cảnh vào Ukraine.

Đầu tháng Chín vừa qua, thủ lĩnh đảng Forza Italia và cũng là cựu thủ tướng Italy, ông Berlusconi đã có chuyến thăm Crimea trên danh nghĩa cá nhân để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, SBU đã ra lệnh cấm ông Berlusconi tới Ukraine trong vòng 3 năm.

Hãng tin Unian dẫn lời ông Logvinsky nêu rõ: "Chính phủ Ukraine đã mở các cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Berlusconi. Chúng tôi sẽ triệu tập tất cả mọi người tới để đối chất và ông Berlusconi không phải là một ngoại lệ."

Theo ông Logvinsky, cựu Thủ tướng Berlusconi bị cáo buộc "vượt biên trái phép và lãnh thổ Ukraine."

Tội danh này có thể nhận mức hình phạt từ 5 đến 8 năm tù giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục