Ukraine định phân cấp chính quyền tại một số khu miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết dự luật về phân cấp chính quyền cho một số khu vực của hai tỉnh Donetsk và Lugansk sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào tuần tới.
Ukraine định phân cấp chính quyền tại một số khu miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô Mariupol thuộc Donesk, miền đông Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Nga TASS, ngày 10/9, tại cuộc họp nội các, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết dự luật về phân cấp chính quyền cho một số khu vực của hai tỉnh Donetsk và Lugansk sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào tuần tới.

Tuy nhiên, dự luật này không đề cập gì về hai cộng hòa nhân dân tự xưng ở hai tỉnh trên, cũng như về khả năng liên bang hóa đất nước.

Cũng tại cuộc họp, ông Poroshenko không loại trừ khả năng áp dụng quy chế đi lại đặc biệt tại các vùng lân cận với khu vực diễn ra chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine trong thời gian tới. Liên quan đến tình hình chiến sự kéo dài tại đây, Tổng thống Ukraine cho rằng cần phải xây dựng tuyến phòng thủ trực tiếp tại ranh giới giao tranh với lực lượng dân quân, bao gồm hào chống tăng, cơ cấu chống pháo giàn.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine cũng ký ban hành luật về các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến tình hình xung đột tại miền Đông. Được Quốc hội Ukraine phê chuẩn vào tháng trước, luật trên cho phép Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này phong tỏa các tài sản, hạn chế các giao dịch thương mại, dừng toàn bộ hoặc một phần việc trung chuyển tài nguyên, hạn chế các chuyến bay qua lãnh thổ.

Phản ứng trước việc Tổng thống Ukraine ký luật về các biện pháp trừng phạt Nga, cùng ngày Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố biện pháp trên sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm của Nga về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục