Ukraine dọa đưa pháo binh quay trở lại tiền tuyến miền Đông

Ngày 16/11, người phát ngôn quân đội Ukraine tuyên bố nước này có thể sẽ đưa pháo binh quay trở lại tiền tuyến miền Đông nếu tình trạng giao tranh với quân ly khai tiếp tục leo thang.
Ukraine dọa đưa pháo binh quay trở lại tiền tuyến miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine chuyên súng cối tự động "Vasilyok" 85mm rời làng Peski ngày 7/11. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 16/11, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko tuyên bố nước này có thể sẽ đưa pháo binh quay trở lại tiền tuyến miền Đông nếu tình trạng giao tranh với quân ly khai tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường nhật được phát sóng truyền hình, ông Lysenko nói: "Nếu tình hình leo thang hơn, các chỉ huy quân đội của chúng tôi sẽ buộc phải đưa pháo binh và súng cối trở lại giới tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ các cứ điểm của Ukraine cũng như tính mạng của các quân nhân."

Tuyên bố trên của ông Lysenko được đưa ra sau khi hồi cuối tuần trước đã bùng phát các vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng 2 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục