Ukraine được dùng tiền IMF thanh toán nợ khí đốt

IMF ngày 31/12 tuyên bố cho phép Ukraine dùng một phần khoản tín dụng vay từ tổ chức này để thanh toán tiền mua khí đốt của Nga.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 31/12 tuyên bố cho phép Chính phủ Ukraine sử dụng một phần khoản tín dụng vay từ tổ chức này để thanh toán tiền mua khí đốt của Nga.

Đây là một bước đi quan trọng để Ukraine có thể dùng các nguồn dự trữ hiện có thanh toán các khoản nợ với nước ngoài trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ukraine với IMF.

Tuần trước, Chính phủ Ukraine đã quyết định tăng vốn điều lệ của tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz thêm 1,5 tỉ USD bằng công phiếu quốc gia để thanh toán khoản tiền mua khí đốt cho tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga, dự kiến vào khoảng 1 tỉ USD.

Tháng 11/2008, IMF đã quyết định cấp cho Ukraine các khoản tín dụng trị giá 17 tỉ USD. Từ đó đến nay, Ukraine đã nhận được 3 đợt cho vay với tổng giá trị gần 11 tỉ USD. Đợt giải ngân thứ 4 trị giá 3,8 tỉ USD theo kế hoạch được chuyển cho Ukraine tháng 11/2009, song đã bị hoãn lại./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục