Ukraine: Gần 40 người tại thủ đô Kiev thiệt mạng do cúm

Tính đến ngày 3/2, tại các bệnh viện ở thủ đô Kiev có 1.059 bệnh nhân, trong đó 742 người bị nhiễm SARS, 317 người nhiễm cúm và 37 người đã thiệt mạng kể từ khi bệnh cúm bùng phát tại thành phố này.
Ukraine: Gần 40 người tại thủ đô Kiev thiệt mạng do cúm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Giám đốc Sở Y tế thành phố Kiev - thủ đô Ukraine - bà Tatiana Donchenko ngày 3/2 cho biết, 37 người đã thiệt mạng kể từ khi bệnh cúm bùng phát tại thành phố này.

Bà Donchenko nhấn mạnh, tất cả những trường hợp tử vong đều tới các cơ sở y tế muộn kể từ khi nhiễm bệnh.

Tính đến ngày 3/2, tại các bệnh viện ở thủ đô Kiev có 1.059 bệnh nhân, trong đó 742 người bị nhiễm virus Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) và 317 người nhiễm cúm.

Trong số những người nhiễm bệnh cúm có 31 người đang phải chăm sóc tích cực. Tổng cộng trong vài ngày qua tại thủ đô Kiev đã ghi nhận 5.704 bệnh nhân nhiễm cúm và SARS.

Trước đó, Bộ Y tế Ukraine đã xác nhận 185 trường hợp tử vong do cúm ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục