Ukraine gặp khó trong thanh toán tiền khí đốt

Theo Gazprom, Ukraine đã giảm bớt lượng khí đốt mua của Nga kể từ giữa tháng 12, cho thấy Kiev đang gặp khó khăn về tài chính.
Ngày 25/12, người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga, ông Alexei Miller cho biết Ukraine đã giảm bớt lượng khí đốt mua của Nga kể từ giữa tháng 12, điều đó cho thấy Kiev đang gặp khó khăn về tài chính.

Hãng tin Ria-Novosti dẫn phát biểu của ông Miller khẳng định Ukraine đang gặp những khó khăn nghiêm trọng liên quan tới việc thanh toán tiền cung ứng khí đốt cho Nga trong tháng 12.

Theo người phát ngôn của Gazprom, Ukraine cũng nhận thấy những khó khăn trong việc thanh toán hợp đồng mua khí đốt sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) từ chối đề nghị của Kiev tiếp tục giải ngân khoản vay mới trị giá 3,8 tỷ USD do lo ngại xảy ra những căng thẳng chính trị ở nước này trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 17/1/2010.

Theo Gazprom, thời hạn chót để Ukraine thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga đã được lùi từ ngày 7/1 tới ngày 11/1/2010 do nghỉ năm mới. Đầu tháng 12 này, Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine vẫn đảm bảo rằng sẽ không để xảy ra cuộc khủng hoảng khí đốt mới nào với Nga vì tập đoàn này sẽ thanh toán đúng hạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga Vladimir Putin một lần nữa cảnh báo Nga sẽ cắt nguồn cung ứng khí đốt cho Ukraine nếu nước này không đáp ứng đúng thời hạn thanh toán.

Nếu Gazprom hành động như lời cảnh báo trên, việc ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine có thể xảy ra vào đúng thời điểm bầu cử tổng thống ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục