Ukraine gia tăng quân sự sẽ hủy hoại cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên

Điện Kremlin cho rằng việc lực lượng chính quyền Kiev gia tăng hành động quân sự ở miền Đông Ukraine đã làm xói mòn hy vọng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên.
Ukraine gia tăng quân sự sẽ hủy hoại cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, theo hãng tin RIA của Nga, Điện Kremlin ngày 20/1 cho rằng việc lực lượng chính quyền Kiev gia tăng hành động quân sự ở miền Đông Ukraine đã làm xói mòn hy vọng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên về cuộc xung đột này.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Phương Tây cho rằng những nỗ lực tổ chức cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp đang bị cản trở do Moskva không thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây hơn bốn tháng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/1 khẳng định rằng việc Kiev đang cố giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine bằng sức mạnh quân sự là một “sai lầm chiến lược,” qua đó có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược được đối với hiện trạng của đất nước Ukraine”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục