Ukraine: Hãng chế tạo máy bay Antonov công bố kế hoạch tham vọng

Hãng chế tạo máy bay Antonov của Ukraine, hiện đang sáp nhập với tập đoàn nhà nước Ukroboronprom, đã lên kế hoạch sản xuất ít nhất 70 máy bay trong vòng 5 năm tới.
Ukraine: Hãng chế tạo máy bay Antonov công bố kế hoạch tham vọng ảnh 1Máy bay của hãng Antonov. (Nguồn: heavyliftpfi.com)

Theo Tass, hãng chế tạo máy bay Antonov của Ukraine, hiện đang sáp nhập với tập đoàn nhà nước Ukroboronprom, đã lên kế hoạch sản xuất ít nhất 70 máy bay trong vòng 5 năm tới.

Trong một thông cáo báo chí được công bố ngày 13/8, Ukroboronprom nêu rõ: “Antonov đã lên kế hoạch tiếp thị sản phẩm chi tiết, dựa vào những đánh giá và dự báo của các chuyên gia độc lập và các công ty hàng đầu. Kế hoạch này dựa trên nghiên cứu về các thị trường hứa hẹn và tiềm năng của mỗi sản phẩm tại những thị trường này, cũng như những thỏa thuận đã ký kết với các đối tác.”

[Ukraine quyết định khai tử tập đoàn chế tạo máy bay “Antonov”]

Trong giai đoạn này, Antonov dự định sẽ bán 20 máy báy AN-178 cho các khách hàng ở các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS), các nước châu Á, châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Ukraine này cũng muốn giành lại chỗ đứng trên thị trường máy bay hành khách khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục