Ukraine hủy bỏ các cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở miền Đông

Ukraine đã quyết định hủy bỏ các cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở miền Đông do không thể bảo đảm an toàn cho các cử tri cũng như những địa điểm bỏ phiếu tại khu vực này.
Ukraine hủy bỏ các cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở miền Đông ảnh 1Cử tri Ukraine bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 31/8 đưa tin giới chức bầu cử Ukraine đã quyết định hủy bỏ các cuộc bầu cử hội đồng địa phương sắp tới ở các địa điểm nằm trong hai khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông, nằm gần biên giới Nga, do cho rằng không thể bảo đảm an toàn cho các cử tri cũng như những địa điểm bỏ phiếu tại khu vực này.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine trong một tuyên bố ngày 30/8 cho biết việc hủy bỏ các cuộc bầu cử vào ngày 25/10 tới sẽ ảnh hưởng tới 91 hội đồng địa phương trong khu vực Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát và 31 hội đồng địa phương ở khu vực Lugansk cũng thuộc miền Đông nước này.

Theo cơ quan trên, quyết định hủy bỏ trên được áp dụng tại những điểm bỏ phiếu của các hội đồng cấp làng, xã tại những vùng gần đường ranh giới giữa lực lượng Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai đang giao tranh để giành quyền kiểm soát ở các khu vực thuộc miền Đông nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục