Ukraine: Ít nhất 14 người thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch sởi

Trong 2,5 tháng qua đã có tổng cộng 32.939 người, trong đó có 18.109 trẻ em, bị nhiễm sởi. Giới chức y tế Ukraine cho rằng tỷ lệ tiêm phòng sởi thấp là một trong các nguyên nhân khiến dịch bùng phát.

Bộ Y tế Ukraine ngày 25/3 thông báo ít nhất 14 người đã thiệt mạng và gần 33.000 người khác mắc bệnh trong đợt bùng phát dịch sởi ở nước này trong 3 tháng qua.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 28/12/2018 đến 12/3 vừa qua đã có tổng cộng 32.939 người, trong đó có 18.109 trẻ em, bị nhiễm sởi.

Năm ngoái, trên toàn Ukraine ghi nhận hơn 35.000 trường hợp mắc bệnh sởi, tăng mạnh so với con số hơn 4.700 người trong năm 2017.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đây là mức tăng số ca mắc sởi nhiều nhất trên thế giới. Kể từ khi dịch sởi bùng phát vào năm 2017, tại Ukraine đã có tổng cộng 35 người thiệt mạng.

[UNICEF: Dịch sởi đang bùng phát ở mức độ đáng báo động]

Giới chức y tế Ukraine cho rằng tỷ lệ người tiêm phòng sởi thấp là một trong những nguyên nhân khiến dịch sởi bùng phát.

Số ca mắc sởi đang gia tăng trên toàn cầu, trong đó có cả những nước phát triển như Mỹ và Đức, nơi nhiều bậc phụ huynh từ chối tiêm vắcxin cho con vì lý do tôn giáo cũng như lo ngại vắcxin phòng bệnh sởi, quai bị và rubella (MMR) có liên quan tới sự phát triển của bệnh tự kỷ.

Mặc dù vắcxin được cho là hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2017, khoảng 110.000 người trên thế giới đã tử vong do mắc bệnh sởi. Hầu hết những trường hợp tử vong là trẻ em dưới 5 tuổi.

Sởi là một bệnh dễ lây nhiễm và lan truyền qua không khí. Bệnh có khả năng gây tử vong cho trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ sơ sinh còn quá nhỏ chưa thể tiêm chủng. Hiện chưa có điều trị đặc hiệu đối với bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục