Ukraine kêu gọi bầu cử địa phương trừ khu vực miền Đông

Quốc hội Ukraine ngày 17/7 đã bỏ phiếu thông qua dự luật kêu gọi tổ chức bầu cử địa phương trên khắp cả nước vào tháng 10 tới.
Ukraine kêu gọi bầu cử địa phương trừ khu vực miền Đông ảnh 1Người dân miền Đông Ukraine đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo tại vùng lực lượng ly khai chiếm giữ, tháng 11/2014. (Nguồn: AFP)

Theo AP, Quốc hội Ukraine ngày 17/7 đã bỏ phiếu thông qua dự luật kêu gọi tổ chức bầu cử địa phương trên khắp cả nước vào tháng 10 tới.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử này sẽ không diễn ra ở khu vực miền Đông do quân ly khai chiếm đóng.

Dự luật được quốc hội Ukraine thông qua này đã nêu rõ các cuộc bầu cử địa phương sẽ không được tổ chức ở bán đảo Crimea ​đã sáp nhập vào Nga hoặc ở các quận miền Đông do quân ly khai chiếm giữ do các quan chức Ukraine không tiếp cận được những khu vực này.

Trước đó, Quốc hội Ukraine ngày 16/7 đã thông qua một dự luật nhằm trao cho hai khu vực ly khai Lugansk và Donestk ở miền Đông quyền tự trị lớn hơn.

Đây là bước đi đầu tiên hướng tới việc đáp ứng những yêu cầu của thỏa thuận ngừng bắn về quy chế theo mô hình “cộng hòa nhân dân” của lực lượng ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục