Ukraine kêu gọi Mỹ, EU gây áp lực để Nga phóng thích nữ phi công

Ngày 7/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép để Nga trao trả tự do cho nữ phi công Ukraine đang bị Moskva giam giữ.
Ukraine kêu gọi Mỹ, EU gây áp lực để Nga phóng thích nữ phi công ảnh 1Nữ phi công Nadiya Savchenko. (Nguồn: CBC)

Theo AFP, ngày 7/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép để Nga trao trả tự do cho nữ phi công Ukraine đang bị Moskva giam giữ.

Trên trang Facebook, Tổng thống Poroshenko tuyên bố:“ Ukraine vừa gửi một lá thư tới các nước EU và Mỹ với yêu cầu tăng cường sức ép để Nga trao trả tự do cho Nadiya.”

Nữ phi công trực thăng Nadiya Savchenko đang bị xét xử với cáo buộc dính líu đến cái chết của 2 nhà báo Nga tại miền Đông Ukraine năm 2014.

Nếu bị tuyên bố có tội, nữ phi công này có thể phải nhận mức án tới 23 năm tù giam.

Phiên tòa đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu và có sự tham dự của các quan sát viên Phương Tây, những người quan ngại về hồ sơ nhân quyền được cho là ngày càng tồi tệ của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục