Ukraine kêu gọi Nga không công nhận bầu cử của phe nổi dậy

Tổng thống Ukraine đã chỉ trích các cuộc bầu cử của phe ly khai ở miền Đông nước này là phi pháp, đồng thời kêu gọi Nga không công nhận kết quả bầu cử.
Ukraine kêu gọi Nga không công nhận bầu cử của phe nổi dậy ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 2/11 đã chỉ trích các cuộc bầu cử của phe ly khai ở miền Đông nước này là phi pháp, đồng thời kêu gọi Nga không công nhận kết quả bầu cử.

Ông Poroshenko cho rằng cuộc bầu cử này là "một vở hài kịch, được tiến hành trước họng súng xe tăng và súng máy," vi phạm một loạt thỏa thuận trong khuôn khổ nghị định thư Minsk về một lệnh ngừng bắn giữa phe nổi dậy và Kiev.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng, ông Poroshenko nêu rõ: "Tôi hy vọng Nga sẽ không công nhận cái gọi là các cuộc bầu cử này vì chúng rõ ràng vi phạm thỏa thuận Minsk được ký hôm 5/9 - mà đại diện của Nga cũng tham gia ký kết."

Trong diễn biến liên quan, chính quyền Ukraine cho biết họ đang mở một cuộc điều tra hình sự đối với các cuộc bầu cử của lực lượng ly khai ngày 2/11 tại miền Đông nước này và coi đó là “sự tiếm quyền” trái phép.

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Ukraine nêu rõ: “Việc tổ chức cái gọi là ‘các cuộc bầu cử’ vào ngày 2/11 đã đi ngược lại Hiến pháp và giống như một sự tiếm quyền. Một cuộc điều tra hình sự đã được mở”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục