Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống

Chiến dịch tranh cử tổng thống Ukraine đã chính thức khởi động ngày 19/10 tại quốc gia này và kéo dài trong 90 ngày.
Chiến dịch tranh cử tổng thống Ukraine đã chính thức khởi động ngày 19/10 tại quốc gia này và theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử kéo dài 90 ngày, kết thúc trước ngày bầu cử tổng thống 17/1 năm tới.

Những ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua chức tổng thống Ukraine tính đến thời điểm hiện nay gồm đương kim Tổng thống Victor Yushchenko, Thủ tướng Yulia Timoshenko, Chủ tịch Đảng Các khu vực Victor Yanukovic, Chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraine Petr Simonenko, cựu Chủ tịch Quốc hội Arsenyi Yaseniuk...

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành tại Ukraine trong thời gian vừa qua cho thấy Tổng thống Yushchenko hiện chỉ giành được gần 3% tỷ lệ ủng hộ của cử tri, trong khi Chủ tịch Đảng Các khu vực Victor Yanukovic giành được sự ủng hộ cao nhất với 29%.

Nguồn ngân sách nhà nước dành cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine là 137 triệu USD, song theo nhận định của Chủ tịch Quốc hội Litvin, số tiền này có thể vượt quá 1,5 tỷ USD.

Cùng ngày, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã thông báo với Kiev sẽ cử 660 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 17/1 tới.

Tại cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2004, OSCE đã cử tới đây 1.832 quan sát viên trong tổng số 12.545 quan sát viên nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục