Ukraine khởi tố án hình sự mới với bà Timoshenko

Bà Timoshenko bị buộc tội chi sai nguyên tắc hơn 405 triệu USD tiền ngân sách, trốn thuế khoản lợi nhuận hơn 165 triệu USD.
Tòa án Quận Shevchenko ở thủ đô Kiev của Ukraine đã khởi tố hình sự mới đối với cựu Thủ tướng nước này Yulia Timoshenko liên quan đến những sai phạm tài chính nghiêm trọng của Tập đoàn Hệ thống năng lượng thống nhất Ukraine (EESU) mà "Người đàn bà thép Đông Âu" từng lãnh đạo vào những năm 1990.

Tối 8/12, sau gần 12 giờ họp tại trại giam Lukianov, nơi đang giam giữ bà Timoshenko nhằm tạo điều kiện để bà trực tiếp hầu tòa trong điều kiện tình trạng sức khỏe không tốt, Tòa án Quận Shevchenko đã thông qua phán quyết xác nhận bà Timoshenko phải chịu trách nhiệm về những sai phạm tài chính trầm trọng của EESU và ra lệnh tái bắt giữ bà.

Theo phán quyết, cựu Thủ tướng Ukraine bị buộc tội chi sai nguyên tắc hơn 405 triệu USD tiền ngân sách, trốn thuế khoản lợi nhuận hơn 165 triệu USD và biển thủ hơn 5,8 triệu USD.

[7 năm tù cho cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko]

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ án hình sự mới này và SBU đã đề nghị tòa án không thả bà Timoshenko dưới mọi hình thức, kể cả với lý do ốm nặng theo yêu cầu của luật sư, nhằm phục vụ công tác điều tra đúng luật định.

Hôm 11/10, Tòa án Quận Pecher ở thủ đô Kiev đã kết án bà Timoshenko bảy năm tù giam và cấm giữ mọi chức vụ trong vòng ba năm sau khi được trả tự do về tội lợi dụng quyền thủ tướng để chỉ thị ký hợp đồng mua khí đốt năm 2009, làm thất thoát của nhà nước hơn 200 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục