Ukraine khởi tố vụ án hình sự với bà Timoshenko

Bà Tymoshenko bị khởi tố do đã chuyển khoản nợ của Tập đoàn Các hệ thống năng lượng thống nhất Ukraine sang ngân sách Nhà nước.

Chiều 13/10, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã khởi tố vụ án hình sự mới đối với cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko do đã chuyển khoản nợ của Tập đoàn Các hệ thống năng lượng thống nhất Ukraine (UESU) sang ngân sách Nhà nước.

Tổng Cục trưởng điều tra thuộc SBU, ông Ivan Derevyanko cho biết một cựu Thủ tướng khác là ông Pavel Lazarenko, giữ cương vị thủ tướng từ năm 1996-1997, cũng bị khởi tố hình sự vì được coi là đồng lõa với bà Tymoshenko.

Riêng bà Tymoshenko bị cáo buộc đã chuyển khoản tiền 405 triệu USD nợ của UESU với Bộ Quốc phòng Nga sang ngân sách Nhà nước Ukraine. Bà Tymoshenko từng lãnh đạo UESU vào những năm 90 của thế kỷ trước.

Ông Derevyanko cho biết bà Tymoshenko có thể bị phạt tù giam từ 7 đến 12 năm nếu bị kết án phạm tội hình sự mới này.

Trước đó, ngày 11/10, bà Tymoshenko đã bị Tòa án quận Pecher ở thủ đô Kiev xử phạt 7 năm tù giam về tội lạm dụng quyền lực để chỉ thị ký hợp đồng mua khí đốt của Nga năm 2009 làm thiệt hại ngân khố quốc gia Ukraine gần 200 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục