Ukraine ký hợp đồng vũ khí 200 triệu USD với Thái

Hợp đồng Ukraine vừa ký với Thái Lan thuộc 10 hợp đồng lớn nhất về bán vũ khí trong lịch sử Tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này.
Ukraine và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận về mua-bán 49 xe tăng Oplot với giá hơn 200 triệu USD.

Hợp đồng mua bán vũ khí trên được công ty xuất khẩu vũ khí Ukraine - Ukrspetsexport - ký với đại diện các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan chiều 1/9 tại Kiev

Ukrspetsexport đánh giá hợp đồng vừa ký với Thái Lan thuộc diện 10 hợp đồng lớn nhất về bán vũ khí trong lịch sử Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trước đó, hồi đầu tháng Tám vừa qua, hai bên cũng đã ký hợp đồng về việc Ukraine cấp cho Thái Lan 121 xe bọc thép 3-E1 với tổng giá trị hơn 140 triệu USD. Đó là chưa kể hợp đồng đã ký trước đó trị giá 130 triệu USD để Ukraine cung cấp cho Thái Lan 112 xe bọc thép trong hai năm 2010-2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục