Ukraine mở lại cửa khẩu với Crimea cho các xe ôtô chở khách

Theo người phát ngôn Cơ quan hải quan Crimea, cửa khẩu biên giới đã mở cửa trở lại cho các xe ôtô đi từ Ukraine tới các cửa khẩu Armyansk và Perekov.

Theo TASS, ngày 27/12, Ukraine đã mở lại cửa khẩu với Crimea cho các xe ôtô chở khách tới bán đảo này.

Một người phát ngôn Cơ quan hải quan Crimea xác nhận: "Vào lúc 16 giờ theo giờ Moskva, cửa khẩu biên giới đã mở cửa trở lại cho các xe ôtô đi từ Ukraine tới các cửa khẩu Armyansk và Perekov."

Người phát ngôn này cho biết thêm: "Ngày 27/12, phía Ukraine đã chặn các xe chở khách tới các cửa khẩu Armyansk và Pepekov. Sau đó, mọi người bị buộc phải rời khỏi xe (ở khu vực biên giới bên phía Ukraine) để xếp hàng và đi bộ qua biên giới tới các trạm kiểm soát của Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục