Ukraine muốn cải thiện quan hệ hợp tác với Nga

Tổng thống Ukraina sẽ thảo luận với Tổng thống và Thủ tướng Nga về biện pháp khôi phục quan hệ hữu nghị, hợp tác-đối tác toàn diện.
Ngày 5/3, tân Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã tới Nga trong chuyến thăm chính thức nhằm thảo luận với Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin các biện pháp khôi phục quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác-đối tác toàn diện cùng có lợi giữa hai nước.

Mối quan hệ Ukraine-Nga đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Victor Yushchenko, người có lập trường thân phương Tây. Khác với người tiền nhiệm, tân Tổng thống Yanukovych coi việc cải thiện quan hệ và tăng cường hợp tác toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ukraine.

Ông Yanukovych ủng hộ việc cấp quy chế quốc ngữ thứ hai cho tiếng Nga tại Ukraine, sẵn sàng xem xét khả năng để các công ty Nga tham gia thành lập Tập đoàn quốc tế quản lý hệ thống vận chuyển khí đốt tại Ukraine cũng như khả năng gia hạn sự có mặt của Hạm đội Hắc Hải Nga tại Biển Đen sau năm 2017, từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO - vốn bị Mátxcơva kịch liệt phản đối.

Đồng thời, tân Tổng thống Yanukovych cũng muốn phía Nga xem xét lại hợp đồng mua-bán và vận chuyển quá cảnh khí đốt ký đầu năm 2009 mà Kiev cho là giá mua quá cao, hiện ở mức 305,2 USD/1.000m3.

Phát biểu trước khi lên đường tới Mátxcơva, Tổng thống Yanukovych khẳng định Kiev coi trọng quan hệ với Mátxcơva, đồng thời cam kết sẽ làm hết khả năng để "các hoạt động hợp tác giữa Nga và Ukraine trong giai đoạn khó khăn này đưa quan hệ hai nước trở lại mức đối tác chiến lược."

Theo ông, kết quả các cuộc hội đàm tại Mátxcơva trong chuyến thăm có thể "tạo bước đột phá nhằm cải thiện quan hệ Nga-Ukraine"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục