Ukraine muốn nhận được quy chế đối tác chủ chốt của Mỹ ngoài NATO

Những quốc gia được trao quy chế này có cơ hội tham gia vào các sáng kiến quốc phòng, nghiên cứu quân sự với Mỹ, cũng như cung cấp hạn chế các loại vũ khí và các dự án vũ trụ.
Ukraine muốn nhận được quy chế đối tác chủ chốt của Mỹ ngoài NATO ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak (trái) trong một cuộc họp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ukraine mong muốn nhận được quy chế chủ chốt của Mỹ ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời báo giới ngày 4/10 về câu hỏi liệu Ukraine có triển vọng trở thành quốc gia thứ 17 trên thế giới nhận được quy chế đối tác chủ chốt của Mỹ ngoài NATO hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak tuyên bố hiện Ukraine và Mỹ đang đàm phán về vấn đề này, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ nhận được quy chế "đặc biệt" trên.

Quy chế "Đối tác chủ chốt" của Mỹ ngoài NATO được thiết lập vào năm 1989. Những quốc gia được trao quy chế này có cơ hội tham gia vào các sáng kiến quốc phòng, nghiên cứu quân sự với Mỹ, cũng như cung cấp hạn chế các loại vũ khí và các dự án vũ trụ.

Học thuyết quốc phòng mới của Ukraine xem xét khôi phục đường lối gia nhập NATO. Giới chuyên gia cho rằng Ukraine không thể kỳ vọng trở thành thành viên NATO trong vòng 20 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục