Ukraine muốn thỏa thuận về phí chuyển tải khí đốt mới với Nga

Trong cuộc gặp ba bên sắp tới giữa Nga, Ukraine và EU, Ukraine muốn thỏa thuận lại về phí chuyển tải khí đốt mới cho Nga nhưng vẫn giữ nguyên giá mua mặt hàng này.
Ukraine muốn thỏa thuận về phí chuyển tải khí đốt mới với Nga ảnh 1Trạm khí đốt Uzhgorod gần làng Chaslivci, lân cận thành phố Uzhgorod, phía tây Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Yuri Prodan, ngày 27/8 cho biết trong cuộc gặp ba bên sắp tới giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề khí đốt, Ukraine muốn thỏa thuận lại về phí chuyển tải khí đốt mới cho Nga nhưng vẫn giữ nguyên giá mua mặt hàng này, đó là 320 USD/1.000m3 cho mùa Hè và 385 USD/1.000m3 cho mùa Đông.

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn lời ông Prodan nói rõ: "Chúng tôi đã gửi thư tới Gazprom để bắt đầu các cuộc thương thảo (về việc điều chỉnh phí chuyển tải khí đốt của Nga). Tuy nhiên vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ nêu vấn đề này với phía Nga."

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine cũng lưu ý rằng trong các cuộc đàm phán cuối cùng về khí đốt diễn ra ở Kiev, Ukraine và EU đã đưa ra cho Nga một đề xuất chung gắn với mức giá mua 320 USD/1.000m3 cho mùa Hè và 385 USD/1.000m3 cho mùa Đông.

Ông Prodan nhấn mạnh đây là đề xuất thỏa hiệp cuối cùng của Kiev về vấn đề khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục