Ukraine nêu đích danh viên tướng Nga chỉ huy dân quân Donbass

Cơ quan An ninh Ukraine có thông tin đáng tin cậy về sự tham gia của các sỹ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga trong hoạt động quân sự tại Donbass, miền Đông Ukraine.
Ukraine nêu đích danh viên tướng Nga chỉ huy dân quân Donbass ảnh 1Đoàn xe quân sự và pháo hạng nặng Gvozdika của lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ông Markiyan Lubkivsky ngày 11/3 cho biết cơ quan này có thông tin đáng tin cậy về sự tham gia của các sỹ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga trong hoạt động quân sự tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, ông Lubkivsky viết: "Cụ thể đã xác định rằng với mục đích điều phối hoạt động quân sự của các nhóm vũ trang bất hợp pháp Liên bang Nga trong vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của tỉnh Donetsk, việc thực hiện thống nhất chỉ huy các lực lượng trên trong thành phần bộ tham mưu tác chiến, cùng với các khí tài quân sự, hệ thống radar và trinh sát âm thanh Nga... tại Donetsk từ tháng 1/2015 trong thành phần chỉ huy mới, theo khuôn khổ luân chuyển công tác, có sự hiện diện của Tư lệnh bộ chỉ huy, công dân Nga biệt hiệu là Alagir."

Theo ông Lubkivsky, nhân vật này là Thiếu tướng Nga Alexey Zavizone, sinh ngày 13/5/1965 tại thành phố Narva, Estonia.

Lubkivsky viết: "Theo chức trách của mình, Alagir là người chịu trách nhiệm điều động pháo, hệ thống rocket nhiều nòng, thiết giáp hạng nặng, nhân lực chiến đấu và binh sỹ Nga theo các hướng giao tranh then chốt tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của tỉnh Donetsk. Dưới sự chỉ huy và điều phối trực tiếp của người này đã thực hiện những vụ nã pháo quy mô nhất và đẫm máu nhất vào các thành phố Ukraine, cụ thể là Kramatorsk và Mariupol"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục