Ukraine, Nga bàn về hiện đại hóa hệ thống khí đốt

Theo Thủ tướng Ukraine, Mátxcơva và Kiev đã sẵn sàng thảo luận vấn đề hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.
Ngày 1/4, trong cuộc gặp tại Kiev với Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Igor Shuvalov, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov tuyên bố hai bên đã sẵn sàng thảo luận vấn đề hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Azarov, hiện công suất bơm của hệ thống vận chuyển khí đốt đầu vào là 288 tỷ m3/năm, còn đầu ra 178 tỷ m3/năm, nhưng sau khi được hiện đại hóa, công suất bơm của hệ thống sẽ tăng lên đáng kể.

Ông cũng nhấn mạnh việc hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt hiện có của Ukraine sẽ ít tốn kém hơn so với xây mới các hệ thống vận chuyển khí đốt thuộc dự án "Dòng chảy phương Bắc" và "Dòng chảy phương Nam" của Nga.

Ukraina đề nghị Nga và Liên minh châu Âu (EU) xem xét vấn đề hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt của các nước thuộc EU.

Tại cuộc gặp, ông Azarov cũng khẳng định Ukraine sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế với Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hàng không vũ trụ và đóng tàu.

Trước đó, trong chuyến thăm của Thủ tướng Ukraine tới Nga, hai bên đã xích lại rất gần nhau về vấn đề khí đốt. Mátxcơva tán thành ý tưởng thành lập một tổ hợp quốc tế gồm Nga, Ukraine và EU để vận hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine sang châu Âu cũng như sẵn sàng tài trợ cho việc hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine.

Đồng thời, hai bên nhất trí không gắn trực tiếp việc thành lập tổ hợp quốc tế nói trên với giá mua-bán khí đốt. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ bắt đầu đàm phán về việc xem xét lại giá mua, bán khí đốt giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục