Ukraine: Nga có 2 tuần để nhất trí với thỏa thuận tái cơ cấu nợ

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết Kiev đã cho Nga 2 tuần để cân nhắc việc nhất trí với thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD hay đối mặt với một vụ kiện.
Ukraine: Nga có 2 tuần để nhất trí với thỏa thuận tái cơ cấu nợ ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Ảnh: AFP)

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thủ tướng Ukraine ​ ngày 15/10 cho biết Kiev đã cho Nga 2 tuần để cân nhắc việc nhất trí với thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD hay đối mặt với một vụ kiện.

Theo ông Yatsenyuk, tất cả những người sở hữu trái phiếu Ukraine hôm 14/10 đã nhất trí với thỏa thuận tái cơ cấu được công bố trước đó, trong khi đại diện của phía Nga không có mặt.

Ông Yatsenyuk cho biết sẽ cho Moskva thời hạn 2 tuần, tức hạn chót là vào ngày 29/10, để đưa ra quyết định.

Theo thỏa thuận hồi tháng 8, các chủ nợ sẽ xóa 20% khoản nợ trái phiếu chính phủ của Ukraine, giảm từ 19 tỷ USD xuống còn 15,5 tỷ USD.

Moskva trước đó tuyên bố vẫn muốn Kiev thanh toán đầy đủ khoản nợ 3 tỷ USD vào cuối năm nay.

Ngày 13/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Ukraine vay bổ sung 3 tỷ USD để giúp nước này trả nợ Nga.

Nga hiện vẫn chặn kế hoạch cứu trợ trị giá 17,5 tỷ USD của IMF dành cho Ukraine, vốn giới hạn khả năng tái cơ cấu hàng tỷ USD tiền nợ của Kiev, trong đó có một phần do Moskva nắm giữ.

Theo một nguồn thạo tin Chính phủ Ukraine, giới chức nước này tự tin rằng Moskva sẽ không thành công trong việc đem gói cứu trợ của IMF ra làm "con tin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục