Ukraine: Người biểu tình ly khai muốn tổ chức trưng cầu dân ý

Nhóm người biểu tình ly khai muốn tổ chức trưng cầu dân ý nhằm đưa Ukraine trở thành một nhà nước liên bang.
Ukraine: Người biểu tình ly khai muốn tổ chức trưng cầu dân ý ảnh 1Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cơ quan cảnh sát ở thành phố Horlivka, gần Donetsk ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin ngày 16/4, khoảng 20 người biểu tình ly khai, được trang bị súng trường Kalashnikov, đã đi vào văn phòng thị trưởng thành phố công nghiệp Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Nhóm người trên, đã không vấp phải kháng cự của nhân viên an ninh tòa nhà, tuyên bố họ chỉ có yêu cầu duy nhất là để khu vực này được tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa Ukraine trở thành một nhà nước liên bang với các quyền khu vực lớn hơn.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời các nhân chứng cho biết tổ lái 6 xe thiết giáp, do chính quyền Kiev phái đến thành phố Kramatorsk, đã quay sang ủng hộ những người kêu gọi liên bang hóa Ukraine.

Một nhân chứng nói: “Chúng tôi thấy họ ở quảng trường gần nhà ga xe lửa. Đám đông phụ nữ vây quanh họ, chúng tôi phải nói với họ rằng chúng tôi là những người dân yêu hòa bình chỉ đấu tranh cho quyền lợi của mình. Ở đây không có những kẻ khủng bố. Họ sẽ không bắn vào chúng tôi. Đoàn xe bọc thép đang cùng với các dân quân của chúng tôi tiến vào thành phố Slavyansk.”

Hãng thông tấn RSN Nga dẫn lời một binh sỹ cho biết nhóm người này, thuộc Lữ đoàn không vận số 25 Dnepropetrovsk, đã quyết định đứng về phía người dân địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục