Ukraine: Nhóm tiếp xúc đạt thỏa thuận ngừng bắn thứ 9 ở Donbass

Đêm 21/12, Nhóm Tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại vùng chiến sự Donbass kể từ 0 giờ ngày 24/12 theo giờ địa phương.
Ukraine: Nhóm tiếp xúc đạt thỏa thuận ngừng bắn thứ 9 ở Donbass ảnh 1Lực lượng binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AP)

Đêm 21/12, Nhóm Tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại vùng chiến sự Donbass kể từ 0 giờ ngày 24/12 theo giờ địa phương (5 gi​ờ ngày 24/12 giờ Hà Nội).

Đại diện đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Martin Saydik đã xác nhận thông tin trên sau khi nhóm này kết thúc phiên họp tại Minsk của Belarus đêm 21/12.

Ông Saydik cho biết các thành viên Nhóm Tiếp xúc đều nhất trí quan điểm cần duy trì hòa bình và ổn định trong dịp lễ Noel và Năm mới sắp đến.

Phía chính phủ Kiev đồng thời cam kết sẽ trả tự do cho 15 người của phe đòi độc lập trước cuối năm nay.

Cũng tại cuộc họp này, Nhóm Tiếp xúc đã bàn thảo về kế hoạch năm 2017 nhằm vãn hồi hòa bình tại khu vực xung đột Donbass.

Tuy nhiên, ông Saydik khẳng định nhóm sẽ phải tích cực làm việc nhiều hơn nữa trong năm 2017, bởi vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề cần giải quyết.

Phát biểu sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đại diện phái đoàn Nga tham gia vòng đàm phán, ông Boris Gryzlov nhận định đây là kết quả làm việc của nhóm trong suốt một năm qua, là cơ sở thực tế cho tiến trình hòa bình ở Ukraine và theo ông các nhiệm vụ về an ninh và chính trị cần phải được song song thực hiện.

Đây là lần thứ chín Nhóm Tiếp xúc đạt được thỏa thuận ngừng bắn kể từ mùa Thu năm 2014 đến nay, tuy nhiên thỏa thuận này chưa lần nào được tuân thủ triệt để và chiến sự vẫn tiếp diễn tại khu vực xung đột.

Lệnh ngừng bắn lần thứ tám được thông qua hôm 26/8 và thực hiện từ ngày 1/9 vừa qua.

Chủ tịch luân phiên của OSCE-Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 22/12 đã ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được, đặc biệt trong bối cảnh dịp lễ Giáng sinh đang tới gần, mà tình hình chiến sự lại leo thang ác liệt tại huyện Debaltsevo thuộc Donbass, đẩy con số thương vong trong khu vực lên tới hàng chục người.

Chủ tịch OSCE Steinmeier nhấn mạnh rằng việc tuân thủ "chế độ im tiếng súng" sẽ là một bước quan trọng hướng tới ổn định tình hình an ninh, "mở đường thực thi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột."

Theo ông, những tiến bộ tiếp theo trong việc giải giáp các lực lượng vũ trang và trang thiết bị khí tài, thu hồi vũ khí hạng nặng và không cản trở Nhóm giám sát đặc biệt của OSCE trên toàn bộ khu vực Donbass, cần được tiến hành khẩn trương.

Ông đồng thời cũng kêu gọi các bên trả tự do cho các tù nhân trước cuối năm nay, cũng như tránh tiếp tục gây thương vong thêm nữa trong dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục