Ukraine nối lại dự án khu lưu trữ khí đốt ở bờ Biển Đen

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cho biết nước này sẽ nối lại dự án xây dựng một khu lưu trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở bờ Biển Đen thuộc khu vực Nam Odessa.
Ukraine nối lại dự án khu lưu trữ khí đốt ở bờ Biển Đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 17/7, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết nước này sẽ nối lại dự án xây dựng một khu lưu trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở bờ Biển Đen thuộc khu vực Nam Odessa.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Yatsenyuk nói: “Công ty Naftogaz của Ukraine đã ký một bản ghi nhớ với công ty Frontera để khởi công xây khu lưu trữ LNG.”

Ông cho biết thêm, dự án trên, vốn khởi công từ năm 2012 song tạm ngừng từ năm 2013 do thiếu vốn đầu tư, sẽ cho phép Ukraine nhập khẩu LNG từ Gruzia qua Biển Đen.”

Việc xây dựng khu lưu trữ LNG trị giá 1,2 tỷ USD, dự kiến có công suất 10 tỷ m3 khí đốt/năm, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng cho Ukraine và giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập từ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục