Ukraine phản đối mưu đồ can thiệp vụ Timoshenko

Ukraine tuyên bố phản đối những âm mưu của nước ngoài nhằm gây sức ép và can thiệp vào vụ xét xử cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko.
Bộ Ngoại giao Ukraine chiều 16/8 đã ra tuyên bố phản đối những âm mưu của nước ngoài nhằm gây sức ép và can thiệp vào vụ xét xử cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Oleg Voloshin nêu rõ chính quyền Ukraine ngạc nhiên và phẫn nộ trước những âm mưu của các đối tác nước ngoài can thiệp vào vụ xét xử bà Timoshenko thông qua việc áp dụng các biện pháp cấm vận hoặc trừng phạt mang mục đích chính trị.

Ukraine khẳng định không có bất kỳ cơ sở nào cho những hành động như vậy và không chấp nhận việc gây sức ép hoặc can thiệp thô bạo vào hoạt động của tòa án.

Sau khi thừa nhận phiên tòa xét xử bà Timoshenko đang gây khó khăn cho quá trình đàm phán giữa Kiev và Brussels về triển vọng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), ông Voloshin nhấn mạnh chính quyền Ukraine lo ngại và phản đối những âm mưu cản trở quá trình này, đồng thời cam kết sẽ công khai và minh bạch phiên tòa xét xử bà Timoshenko.

Cả chính quyền lẫn Bộ Ngoại giao Ukraine đều không có ý định và không can thiệp vào phiên tòa này cũng như hoạt động của ngành tư pháp. Tuy nhiên, Ukraine sẽ làm hết sức mình để phiên tòa này không ảnh hưởng đến quá trình đàm phán và ký kết văn kiện liên quan đến việc Ukraine gia nhập EU.

Trong một diễn biết liên quan, ngày 16/8, Tòa án quận Pecher ở Kiev đã ra lệnh triệu tập cựu Tổng thống Viktor Yushchenko đến thẩm vấn tại phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Timoshenko.

Bà Timoshenko bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để ký hợp đồng mua khí đốt năm 2009 làm thất thoát ngân khố quốc gia hơn 200 triệu USD.

Theo lệnh của tòa án, hiện bà đang bị tạm giam từ ngày 5/8 đến hết ngày 31/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục