Ukraine phản đối Nga công nhận kết quả bầu cử tại Donbass

Ukraine khẳng định việc Nga công nhận cuộc bầu cử của phe ly khai ở miền Đông Ukraine sẽ "hủy hoại" các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài sáu tháng ở khu vực này.
Ukraine phản đối Nga công nhận kết quả bầu cử tại Donbass ảnh 1Binh sỹ Ukraine xung đột với lực lượng ly khai trước ngày bầu cử Quốc hội ở gần làng Bugas thuộc Donetsk ngày 25/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 28/10, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Kuleba khẳng định rằng việc Nga công nhận cuộc bầu cử của phe ly khai ở miền Đông Ukraine sẽ "hủy hoại" các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài sáu tháng ở khu vực này.

Ông Kuleba nói: "Động thái này của Nga mâu thuẫn trực tiếp với thỏa thuận hòa bình Minsk, đồng thời hủy hoại tiến trình về việc xuống thang căng thẳng và nỗ lực hòa bình, cũng như tiếp tục làm giảm uy tín của Nga với tư cách một đối tác quốc tế đáng tin cậy."

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay nước này đang có kế hoạch công nhận cuộc bầu cử tại khu vực Đông Ukraine, dự kiến được tổ chức vào cuối tuần tới, bất chấp sự phản đối của chính quyền ở Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục