Ukraine phản đối Nga hạn chế tàu thuyền đi lại ở eo biển Kerch

Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Nga phản đối việc hạn chế tàu thuyền đi lại tại eo biển Kerch do hoạt động xây dựng cầu Crimea.
Ukraine phản đối Nga hạn chế tàu thuyền đi lại ở eo biển Kerch ảnh 1Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 11/8, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Nga phản đối việc hạn chế tàu thuyền đi lại tại eo biển Kerch do hoạt động xây dựng cầu Crimea.

Công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Ukraine phản đối việc LB Nga cấm tàu thuyền qua lại tại eo biển Kerch trong tháng 8 và tháng 9/2017, liên quan đến việc xây dựng cầu Crimea.”

[Nga sẽ hoàn thành đúng tiến độ cầu nối Crimea với lục địa Nga]

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Yury Lavrenyuk cho biết Kiev đang chuẩn bị vụ kiện về việc Nga hạn chế tàu thuyền đi lại tại eo biển Kerch.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Nga nhấn mạnh rằng việc hạn chế sẽ ở mức tối thiểu và không ảnh hưởng mạnh tới hoạt động đi lại của tàu thuyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục