Ukraine: Phe biểu tình ở Lugansk đã đặt thuốc nổ, bắt con tin

Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho biết những người biểu tình ủng hộ Nga đã đặt thuốc nổ tại một tòa nhà mà họ chiếm giữ ở thành phố miền Đông Lugansk và đang dùng vũ khí để bắt giữ khoảng 60 người phản đối lại lực lượng này.
Ukraine: Phe biểu tình ở Lugansk đã đặt thuốc nổ, bắt con tin ảnh 1Những người ủng hộ Nga biểu tình bên ngoài tòa nhà chính quyền ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. (Ảnh: EPA)

Ngày 8/4, cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho biết những người biểu tình ủng hộ Nga đã đặt thuốc nổ tại một tòa nhà mà họ chiếm giữ ở thành phố miền Đông Lugansk và đang dùng vũ khí để bắt giữ khoảng 60 người phản đối lại lực lượng này.

Những ủng hộ Nga kể trên đã chiếm một tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vào tối 6/4, một trong hàng loạt vụ tấn công tại khu vực phía Đông Ukraine.

Thông cáo của SBU nêu rõ: “Nhóm chống khủng bố của SBU đã xác định được rằng các phần tử tội phạm đã đặt mìn vào tòa nhà và đang bắt giữ khoảng 60 người, đe dọa họ bằng vũ khí và thuốc nổ”./.

Tin cùng chuyên mục