Ukraine: Phe đối lập ngừng phong tỏa Quốc hội

Theo tin từ Kiev, phái nghị sĩ đảng Các khu vực trong Quốc hội Ukraine chiều 3/4 đã ngừng phong tỏa hoạt động của cơ quan lập pháp nước này.

Theo tin từ Kiev, phái nghị sĩ đảng Các khu vực trong Quốc hội Ukraine chiều 3/4 đã ngừng phong tỏa hoạt động của cơ quan lập pháp nước này.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, đồng thời là một trong những lãnh đạo của lực lượng trên, ông Alexander Lavrinovich cho biết phái của ông đã nhận được cam kết từ khối của Thủ tướng Yulia Timoschenko rằng Quốc hội sẽ thảo luận chương trình chống khủng hoảng của chính phủ tại phiên họp toàn ngày 14/4 tới.
 
Trước đó, đảng Các khu vực tuyên bố việc phong tỏa hoạt động của Quốc hội là hành động cảnh báo nhằm yêu cầu đưa chương trình chống khủng hoảng và sửa đổi ngân sách 2009 ra thảo luận tại Quốc hội.
 
Tổng thống Ukraine Viktor Yuschenko cùng ngày 3/4 tuyên bố sẽ không giải tán Quốc hội mặc dù trước đó ông đã tuyên bố sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn với điều kiện phải đồng thời tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn và sửa đổi luật bầu cử để tổ chức bầu theo "danh sách mở".
 
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Litvin cho biết cơ quan này sẽ tìm biện pháp đối phó thích hợp, trong đó có việc bắt đầu thủ tục luận tội tổng thống, nếu tổng thống ban hành sắc lệnh giải tán Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục