Ukraine: Phe ly khai tuyên bố có quyền được nổ súng ở Debaltsevo

Chỉ huy cấp cao của lực lượng ly khai tuyên bố phe ly khai có quyền khai hỏa ở thị trấn Debaltsevo bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
Ukraine: Phe ly khai tuyên bố có quyền được nổ súng ở Debaltsevo ảnh 1Một xe tăng của quân đội Ukraine vị phá hủy tại thị trấn Uglegorsk, 6km về phía Tây Nam tỉnh Debaltsevo, Ukraine ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/2, Eduard Basurin - chỉ huy cấp cao của lực lượng ly khai tuyên bố phe ly khai có quyền khai hỏa ở thị trấn Debaltsevo bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine vì đó là "lãnh thổ của chúng tôi."

Trả lời qua điện thoại, ông Basurin nói: "Tất nhiên, chúng tôi có thể nổ súng (ở Debaltsevo), đó là lãnh thổ của chúng tôi," nhấn mạnh rằng quân ly khai đang giám sát lệnh ngừng bắn ở mọi nơi.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ giữa đêm qua, song quân đội Ukraine kể từ thời điểm đó đã thông báo về tình trạng bắn phá quanh Debaltsevo - một trung tâm giao thông chiến lược nằm ở Đông Bắc thành trì Donetsk của lực lượng ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục