Ukraine sẽ cấm người Nga ở nước này đi bầu cử tổng thống

Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố sẽ không cho phép các công dân Nga ở Ukraine bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, sau khi Moskva quyết định cuộc bầu cử này cũng được tổ chức ở Crimea.
Ukraine sẽ cấm người Nga ở nước này đi bầu cử tổng thống ảnh 1Cử tri Nga bỏ phiếu. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố sẽ không cho phép các công dân Nga ở Ukraine bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, sau khi Moskva quyết định cuộc bầu cử này cũng sẽ được tổ chức ở Crimea vào ngày 18/3.

Ông Avakov cho biết, vào ngày 18/3, chỉ có những nhà ngoại giao Nga mới được cho phép vào Đại sứ quán ở Kiev và các tòa lãnh sự Nga ở những các thành phố Kharkiv, Odessa và Lviv của Ukraine.

[Ông Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu cho tương lai nước Nga]

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Nga cũng đã hoàn tất và được đánh giá là rất tốt, kỹ lượng và chu đáo.

Với mục đích tạo sự công khai và minh bạch tối đa cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) đã áp dụng nhiều biện pháp như cấp phép cho 1.455 quan sát viên đến từ 86 quốc gia và 14 tổ chức quốc tế đến giám sát bầu cử, gấp đôi so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

SIK cũng khuyến khích các tổ chức xã hội, chính trị khác nhau ở trong nước tham gia giám sát tiến trình bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục