Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trong tháng Bảy tới

Vốn đang phải đối mặt với khủng hoảng thanh toán và xóa nợ, trước mắt Kiev không thể chi trả lãi trái phiếu vào tháng Bảy và cuối cùng dẫn tới vỡ nợ.
Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trong tháng Bảy tới ảnh 1Một đồng Hryvnia của Ukraine đang cháy. (Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik đưa tin theo số liệu của nhà phân tích Goldman Sachs, Ukraine sẽ vỡ nợ vào tháng Bảy tới.

Vốn đang phải đối mặt với khủng hoảng thanh toán và xóa bỏ nợ nần, trước mắt Kiev sẽ không thể chi trả lãi trái phiếu vào tháng Bảy và cuối cùng dẫn tới vỡ nợ.

Chuyên gia kinh tế Andrew Meteni nhận định: “Kiev sẽ không thể trả được lãi trái phiếu vào ngày 24/7 tới và kết quả là từ nước này sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ kể từ đó.”

Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo kinh tế Ukraine năm nay sẽ suy giảm 9%. Tổng nợ công của Ukraine hiện ở mức gần 70 tỷ USD và Chính phủ Kiev có kế hoạch tái cơ cấu 22-23 tỷ USD khoản vay của các chủ nợ tư nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của Ukraine.

Khi được hỏi về yêu cầu NATO hỗ trợ Ukraine, ông nói: "NATO không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của Ukraine. Kiev phải tự cứu lấy mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục