Ukraine sẽ không thể gia nhập EU nếu thiếu sự phân quyền

Ngày 24/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nếu thiếu sự phân quyền, Kiev sẽ không có triển vọng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).
Ukraine sẽ không thể gia nhập EU nếu thiếu sự phân quyền ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: irishexaminer)

Sputnik đưa tin, ngày 24/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nếu thiếu sự phân quyền, Kiev sẽ không có triển vọng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Hãng tin RIA Novosti dẫn phát biểu của ông Poroshenko tại cuộc họp Hiệp hội các thành phố của Ukraine, nêu rõ: "Phân quyền là yếu tố then chốt chuẩn bị cho vị trí thành viên tương lai của chúng ta trong EU. Không có phân quyền - không có triển vọng trở thành thành viên (EU)."

Hồi cuối tháng 8/2015, Quốc hội Ukraine đã thông qua lần thứ nhất dự thảo sửa đổi phân quyền do tổng thống đề xuất.

Theo các thỏa thuận Minsk, những sửa đổi trong hiến pháp, có tính đến lợi ích của khu vực miền Đông Ukraine (Donbass), sẽ phải được thông qua trước năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục