Ukraine sẽ sớm chuyển giao cho Thái Lan 40 xe tăng T-84

Ukraine xác nhận số xe tăng T-84 Oplot-M mà Thái Lan đặt mua từ lâu của nước này sẽ được chuyển giao vào tháng 3/2017.
Ukraine sẽ sớm chuyển giao cho Thái Lan 40 xe tăng T-84 ảnh 1Xe tăng T-84 Oplot-M. (Nguồn: defence.pk)

Ngày 6/7, Ukraine xác nhận số xe tăng T-84 Oplot-M mà Thái Lan đặt mua từ lâu của nước này sẽ được chuyển giao vào tháng 3/2017.

 

Xác nhận này được Đại sứ Ukraine tại thủ đô Bangkok, ông Andriy Beshta, đưa ra trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan.

Trước đó, Ukraine đã đình hoãn việc chuyển giao các xe tăng mà Thái Lan đặt mua do tình hình bất ổn tại quốc gia Đông Âu.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại sứ Ukraine nói rằng do tình hình tại nước này đã dần ổn định, số xe tăng mà Bangkok đặt hàng sẽ được chuyển giao sớm. Trước đó, Thái Lan chỉ mới nhận được 10 xe tăng loại này từ Ukraine, trong khi vẫn còn 40 chiếc chưa được chuyển giao.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan được cho là đã dành khoảng 250 triệu USD cho việc mua sắm các loại xe tăng chủ lực phục vụ chiến đấu. Trước đó, ông Prawit Wongsuwan từng tuyên bố nước này có thể mua khoảng 100 xe tăng mới trong vòng vài năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục