Ukraine thành lập lữ đoàn vũ trang chung với Ba Lan-Litva

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết chính phủ nước này đã thông qua một dự thảo thỏa thuận về việc thành lập một lữ đoàn chung với Ba Lan và Litva.
Ukraine thành lập lữ đoàn vũ trang chung với Ba Lan-Litva ảnh 1Binh sỹ Ukraine gác tại một trạm kiểm soát. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Itar-Tass đưa tin ngày 28/5, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được quốc hội bổ nhiệm Mykhailo Koval cho biết chính phủ nước này đã thông qua một dự thảo thỏa thuận về việc thành lập một lữ đoàn chung với Ba Lan và Litva.

Văn phòng báo chí bộ trên dẫn lời ông Koval cho biết: "Chính phủ đã phê chuẩn dự thảo thỏa thuận hôm 20/5. Điều này rất quan trọng vì Ba Lan và Litva là các nước thành viên của NATO và Ukraine, trong khuôn khổ lữ đoàn chung, sẽ tôn trọng các chuẩn mực của liên minh này."

Theo nguồn tin, thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký trong vòng một tháng. Lực lượng Ukraine tham gia lữ đoàn này sẽ đóng quân tại căn cứ của Trung tâm An ninh và Gìn giữ Hòa bình Quốc tế tại khu vực Lviv.

Ý tưởng thành lập một lữ đoàn chung giữa ba nước được đưa ra hồi tháng 11/2009, khi bộ trưởng quốc phòng các nước Litva, Ba Lan và Ukraine ký một thỏa thuận liên quan.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak, lữ đoàn này có thể tham gia các sứ mệnh duy trì ổn định và giúp Ukraine "xây dựng quân đội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục