Ukraine "thắt lưng buộc bụng" để vay tiền từ IMF

Ukraine đề ra các biện pháp thắt chặt tài chính nghiêm ngặt theo yêu cầu của IMF để được nhận khoản tín dụng mới trị giá 14,9 tỷ USD.
Ngày 7/7, Ukraine đã đề ra các biện pháp thắt chặt tài chính nghiêm ngặt theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để được nhận khoản tín dụng mới trị giá 14,9 tỷ USD mà hai bên đã nhất trí vào cuối tuần qua.

Phó Thủ tướng Ukraine Sergey Tigipko cho biết chính phủ đặt mục tiêu trong năm nay giảm thâm hụt ngân sách 17 tỷ gripna (tương đương 2,15 tỷ USD), đồng thời tăng giá năng lượng trên thị trường nội địa để có thể duy trì thâm hụt ngân sách ở mức 54 tỷ gripna (chiếm 4,99% GDP).

Trước khi có thỏa thuận với IMF, Chính phủ Ukraine dự kiến thâm hụt ngân sách nước này năm nay có thể lên tới 5,3% GDP.

Thỏa thuận tín dụng với IMF không chỉ góp phần nâng mức xếp hạng tín dụng mà còn tạo điều kiện để chính phủ Ukraine có thể tiếp cận các khoản tín dụng lãi suất thấp trên thị trường.

Theo kế hoạch, Ukraine cũng sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản từ 9,5% hiện nay xuống còn 8,5% để các ngân hàng có thể tăng lượng cho vay. Đồng thời Ukraine cũng công bố kế hoạch phát hành một đợt trái phiếu trị giá 2 tỷ euro ra thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" nói trên có thể ảnh hưởng tới uy tín chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovich trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng Mười tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục