Ukraine thiệt 1 tỷ USD do giảm trung chuyển khí đốt Nga

Các nhà phân tích Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga ước tính rằng thiệt hại của Ukraine do giảm trung chuyển 25 tỷ m3 khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này là 1 tỷ USD tiền phí trung chuyển.
Ukraine thiệt 1 tỷ USD do giảm trung chuyển khí đốt Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.csmonitor.com)

Theo tính toán của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga (FNEB), năm 2014, lượng khí đốt Nga trung chuyển qua Ukraine đã giảm gần 30%, còn 58,9 tỷ m3.

Các nhà phân tích của FNEB ước tính rằng thiệt hại của Ukraine do giảm trung chuyển 25 tỷ m3 khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này là 1 tỷ USD tiền phí trung chuyển.

Theo các chuyên gia, con số đó chỉ là dự tính do phí trung chuyển phụ thuộc vào giá bán khí đốt. Tỷ lệ trung chuyển của Ukraine trong tổng khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu đã giảm từ 52% xuống 40%.

Trước đó, sau khi tuyên bố ngừng triển khai dự án "Dòng chảy phương Nam," Nga cảnh báo trong tương lai sẽ không trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine mà cung cấp khí đốt cho châu Âu tại một điểm trên biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua tuyến đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" với công suất cung cấp 63 tỷ m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục