Ukraine tìm nguồn nhiên liệu thay thế khí đốt giá cao

Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev không có lợi khi mua khí đốt giá cao của Nga và buộc phải tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế.
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich tuyên bố Kiev không có lợi khi mua khí đốt của Nga do giá bán quá cao và buộc phải tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế.

Tổng thống Yanukovich đưa ra tuyên bố tại cuộc họp báo chiều 25/10 ở thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, sau khi kết thúc chuyến thăm làm việc tại Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề năng lượng-khí đốt.

Ông nhấn mạnh Ukraine hiện mua khí đốt của Nga với giá rất cao nên buộc phải tìm mọi cách mua "nhiên liệu xanh" với giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, Tổng thống Yanukovich khẳng định Ukraine đã và sẽ sẵn sàng thương lượng với các đối tác Nga về vấn đề liên quan đến giá khí đốt.

Nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả tích cực thì Ukraine buộc phải tìm kiếm các nguồn khí đốt đối trọng khác ngoài Liên bang Nga.

Hiện Ukraine mua khí đốt của Nga với giá 416-432 USD/1.000 m3 và Kiev đã nhiều lần đề nghị Mátxcơva giảm giá này xuống dưới mức 250 USD/1.000 m3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mátxcơva ngày 22/10 vừa qua của Tổng thống Yanukovich, truyền thông Nga đưa tin Kremlin có ngụ ý rằng nếu Ukraine tham gia Liên minh Hải quan hiện gồm ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan thì Kiev sẽ được mua "nhiên liệu xanh" của Mátxcơva với giá giảm xuống 160 USD/1.000 m3./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục