Ukraine tổ chức diễu binh lớn nhất từ trước đến nay mừng Quốc khánh

Ngày 24/8, Ukraine đã kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh bằng một cuộc diễu binh lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm thủ đô Kiev, với khoảng 4.500 binh sỹ tham gia.
Ukraine tổ chức diễu binh lớn nhất từ trước đến nay mừng Quốc khánh ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 24/8, Ukraine đã kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh bằng một cuộc diễu binh lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm thủ đô Kiev.

Khoảng 4.500 binh sỹ đã tham gia cuộc diễu binh, trong đó có hàng chục đại diện từ các nước đồng minh của Ukraine như Anh và Mỹ.

[Ukraine: Nhiều binh sỹ thương vong do giao chiến tại miền Đông]

Nhân dịp này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng khẳng định vai trò quan trọng của Kiev trong việc "bảo vệ các đường biên giới châu Âu."

Ông Poroshenko tuyên bố “tất cả các đường biên giới ở Trung và Đông Âu đều không ổn định” nếu Ukraine không được toàn vẹn lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục