Ukraine tố Nga dùng xe nhân đạo vận chuyển binh sỹ tử trận

Ukraine đã cáo buộc Nga đã vận chuyển xác binh lính Nga tử trận tại Ukraine trên những xe vận tải màu trắng trong đoàn xe nhân đạo.
Ukraine tố Nga dùng xe nhân đạo vận chuyển binh sỹ tử trận ảnh 1Đoàn xe cứu trợ của Nga đến Ukraine đợt 1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu Trung tâm phân tích-thông tin của Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko ngày 10/9 cáo buộc Nga đã vận chuyển xác binh lính Nga tử trận tại Ukraine trên những xe vận tải màu trắng trong đoàn xe nhân đạo.

Ông Lysenko nói trong cuộc họp báo rằng để vận chuyển về Nga các công dân nước này thiệt mạng trên lãnh thổ (Ukraine), Moskva "đã sử dụng phương tiện vận tải ôtô, cụ thể là các xe tải màu trắng của đoàn xe nhân đạo. Các trường hợp như vậy đã được xác định vài ngày trước song trong những ngày đó, chúng tôi không khi nhận được chuyển động như vậy.”

Cần lưu ý rằng hôm 23/8, ông Lysenko tuyên bố theo thông tin mới nhất, những chiếc xe tải đi vào lãnh thổ Ukraine theo hình thức đoàn xe nhân đạo, đã chở về Nga các thiết bị của liên hiệp chế tạo Topaz sản xuất các trạm rada hiện đại Kolchuga, và thiết bị của nhà máy đạn Lugansk. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 22/8, đoàn xe nhân đạo với 280 xe tải của Nga đã vượt qua biên giới vào tỉnh Lugansk. Phía Nga đã yêu cầu loại bỏ mọi lý do nhằm trì hoãn việc trợ giúp người dân trong khu vực khủng hoảng nhân đạo.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố đoàn xe vượt qua biên giới bất hợp pháp và kêu gọi các đối tác quốc tế chỉ trích Nga. Sáng 25/8, đoàn xe tải của Nga đã quay trở về ngoại ô Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục