Ukraine tố phe ly khai sát hại dân thường bằng vũ khí của Nga

Ukraine tố phe ly khai sát hại dân thường bằng vũ khí Nga cung cấp

Kiev tố cáo phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã sát hại dân thường đang tìm cách chạy trốn khỏi khu vực xung đột khi dùng các vũ khí do Moskva cung cấp để tấn công họ.
Ukraine tố phe ly khai sát hại dân thường bằng vũ khí Nga cung cấp ảnh 1Lực lượng ly khai kiểm tra tại chốt kiểm soát ở Lisichansk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 18/8, Kiev tố cáo phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã sát hại dân thường đang tìm cách chạy trốn khỏi khu vực xung đột khi dùng các vũ khí do Moskva cung cấp để tấn công họ.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko tuyên bố: "Phiến quân đã bắn vào đoàn xe chở dân thường đang tìm cách chạy khỏi khu vực xung đột gần Lugansk... bằng các dàn rocket Grad và súng cối do Nga cung cấp. Nhiều người đã thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em."

Ngay lập tức, Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong, ông Andrei Purgin đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định lực lượng ly khai không có khả năng quân sự để tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

 

Ông nói: "Chính họ (quân chính phủ Ukraine) đã liên tục sử dụng máy bay và các hệ thống Grad để tấn công tuyến đường trên. Chúng tôi không có khả năng đưa các hệ thống Grad vào vùng lãnh thổ đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục