Ukraine trì hoãn hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo của Nga

Đoàn xe cứu trợ bị mắc kẹt ở khu vực biên giới Nga-Ukraine một tuần qua do Kiev lo ngại chúng có thể được sử dụng vào mục đích cung cấp thiết bị quân sự.
Ukraine trì hoãn hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo của Nga ảnh 1Đoàn xe cứu trợ Nga đậu ở vùng Kamensk-Shakhtinsky, gần Rostov hôm 14/8. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) ngày 21/8 thông báo Ukraine đã hoãn hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo của Nga tới miền Đông Ukraine, song khẳng định vẫn tiếp tục các nỗ lực nhằm cho phép đoàn xe này khởi hành.

Theo Reuters, ICRC, cơ quan viện trợ độc lập, đã cử 35 nhân viên tới nhằm giúp dàn xếp cho đoàn xe khoảng 260 chiếc chở hàng cứu trợ của Nga, đang tạm dừng gần Rostov.

Dự kiến, công tác kiểm tra bắt đầu từ tối 20/8, trước khi đoàn xe này đi tới thành phố Luhansk do phiến quân kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Trả lời hãng tin Reuters tại Geneva (Thụy Sĩ), Người phát ngôn ICRC Ewan Watson nói: "Một nhóm ICRC đã tới Luhansk (hôm 20/8) để kiểm tra các tuyến đường và thiết lập các đầu mối liên lạc cho cho công tác vận chuyển của đoàn xe... Chính quyền khu vực Luhansk đã triển khai công tác chuẩn bị để đón đoàn xe này, sau đó ICRC lập tức kiểm tra đoàn xe để chúng có thể khởi hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Ukraine vào phút chót đã đưa ra quyết định hoãn triển khai công tác đó. Chúng tôi hy vọng mọi vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng".

Ngoài ra, ông Watson không cho biết thêm chi tiết.

Đoàn xe nói trên bị mắc kẹt ở khu vực biên giới Nga-Ukraine một tuần qua do Kiev lo ngại chúng có thể được sử dụng vào mục đích cung cấp thiết bị quân sự cho lực lượng phiến quân. Trong khi Moskva khẳng định phái bộ này nhằm mục đích nhân đạo đơn thuần và để cứu trợ dân thường bị mắc kẹt trong xung đột./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục