Ukraine tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân bị kết án với Nga

Ủy viên Nhân quyền của Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine) tuyên bố Kiev sẵn sàng trao trả Moskva 23 người Nga bị kết án tại Ukraine để đổi lấy 23 người Ukraine đã bị xét xử ở Nga.
Ukraine tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân bị kết án với Nga ảnh 1Ủy viên Nhân quyền của Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine), bà Lyudmila Denisova. (Nguồn: UNIAN)

Đài Sputnik đưa tin, Ủy viên Nhân quyền của Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine), bà Lyudmila Denisova tuyên bố Kiev sẵn sàng trao trả Moskva 23 người Nga bị kết án tại Ukraine để đổi lấy 23 người Ukraine đã bị xét xử ở Nga.

Tuyên bố trên được bà Lyudmila Denisova đưa ra tại cuộc họp báo và phát sóng trên kênh truyền hình "112 Ukraine.

Bà Denisova nói thêm rằng điều này có thể được thực hiện cả trong khuôn khổ dẫn độ và trong phạm vi trao đổi.

[Tổng thống Nga và Ukraine điện đàm thảo luận về trao đổi tù nhân]

Bà Denisova lưu ý, bà dự định thông báo cho Đại sứ của các nước tham gia "định dạng Normandy," Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về việc bà đã không thể tới thăm những người Ukraine bị kết án ở Nga.

Bà Denisova nhấn mạnh sẽ thông báo việc này với Cao ủy Hội đồng châu Âu về Nhân quyền.

Trên báo chí xuất hiện nhiều thông tin về khả năng trao đổi tù nhân, cụ thể là đổi tù nhân người Ukraine Oleg Sentsov đang thụ án ở Nga lấy nhà báo Kirill Vyshinski đứng đầu cổng thông tin RIA Novosti Ukraine, bị bắt tại Kiev.

Gần đây, các đặc phái viên của cả hai nước đều muốn đến thăm công dân nước mình trong tù, nhưng vẫn chưa thực hiện được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục