Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống lại các phiến quân ở miền Đông cho tới khi hòa bình được khôi phục.
Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông ảnh 1Lực lượng biểu tình trong cuộc giao tranh với binh sỹ Ukraine tại sân bay quốc tế Donetsk ngày 26/5. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/5, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống lại các phiến quân ở miền Đông cho tới khi hòa bình và trật tự được khôi phục.

Phát biểu sau khi 14 quân nhân, trong đó có một tướng lĩnh quân đội, thiệt mạng trong vụ các phiến quân bắn hạ một trực thăng quân sự ngày 29/5, ông Koval nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại hòa bình và trật tự cho khu vực này."

Nhắc lại các cáo buộc rằng Nga đang tiến hành "những chiến dịch đặc biệt" ở miền Đông Ukraine, ông Koval khẳng định các lực lượng của Kiev sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự ở biên giới "cho tới khi những khu vực đó bình thường trở lại; cho tới khi ở đó có hòa bình."

Trước đó, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết các phiến quân ly khai ở miền Đông nước này ngày 29/5 đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự, làm 14 binh sỹ thiệt mạng, trong đó có một tướng lục quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục