Ukraine và EU ký tắt văn bản hiệp định liên kết

Ukraine và EU đã ký tắt văn bản Hiệp định liên kết quy định điều kiện để Ukraine liên kết với EU và lập khu vực FTA giữa hai bên.
Tối 30/3, tại Brussels, Bỉ, các đại diện của Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã ký tắt văn bản Hiệp định liên kết quy định điều kiện để Ukraine liên kết với EU và thành lập khu vực thương mại tự do (FTA) giữa hai bên.

Bộ Ngoại giao Ukraine sáng 31/3 đã thông báo về sự kiện trên đây, đồng thời xác nhận hai bên cũng cam kết thực thi những biện pháp kỹ thuật tiếp theo nhằm hoàn tất và ký Hiệp định liên kết song phương. Bộ Ngoại giao Ukraine đánh giá đây là sự kiện quan trọng, góp phần để nước này đạt mục tiêu ưu tiên chiến lược là trở thành thành viên EU.

Mặc dù hai bên chưa xác định thời gian ký Hiệp định này, nhưng Kiev hy vọng nó có thể diễn ra trong năm 2012, bất chấp Brussels gắn việc ký Hiệp định liên kết với khả năng trả tự do cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người đang thụ án tù 7 năm tại Kharkov, miền Đông Ukraine.

Trước đó, tại cuộc gặp cấp cao Ukraine-EU lần thứ 15 ở thủ đô Kiev ngày 19/12/2011, phía Ukraine đã hy vọng ký tắt Hiệp định trên đây, song lãnh đạo EU đã quyết định gác lại sự kiện này liên quan đến vụ xét xử bà Tymoshenko, cho rằng "phiên toà mang tính chất chính trị."

Rốt cuộc, hai bên chỉ thông báo về kết thúc quá trình đàm phán 5 năm về Hiệp định liên kết chính trị-kinh tế Ukraine-EU nhằm thay thế Hiệp định đối tác và hợp tác song phương có hiệu lực từ năm 1998.

Lãnh đạo Ukraine và EU cũng đã chỉ thị cho trưởng hai đoàn đàm phán nhanh chóng hoàn tất và ký tắt văn bản Hiệp định liên kết Ukraine-EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục